Bảo tàng Chữ viết thế giới: Tìm về ký ức nhân loại

VHO- Hàn Quốc vừa mở cửa và phục vụ miễn phí khách tham quan Bảo tàng Chữ viết thế giới. Bảo tàng trưng bày 55 loại chữ viết khác nhau, từ chữ hình nêm, đến chữ tượng hình Ai Cập, ký tự Trung Quốc và hangeul của Hàn Quốc... được giới thiệu bằng 9 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Bảo tàng Chữ viết thế giới: Tìm về ký ức nhân loại - Anh 1

 Du khách thăm quan Bảo tàng Ảnh: KOREAN HERALD

Bảo tàng rộng 19.418m2, được đặt ở khu vực Songdo, thuộc thành phố Incheon phía tây Thủ đô Seoul. Đây là bảo tàng hệ thống chữ viết thứ ba của thế giới, sau hai bảo tàng tại Pháp và Trung Quốc. Được thiết kế với những đường cong mềm mại, giống như một cuộn giấy trắng mở ra, các bức tường của bảo tàng kết nối hoàn hảo với môi trường xung quanh. Nếu đi dọc theo bức tường bê tông trắng, khách thăm quan có thể cảm nhận như mình đang lạc giữa một “biển cả” của chữ viết trên thế giới. Với chủ đề “Hành trình vĩ đại của chữ viết và nền văn minh”, Bảo tàng chia làm 3 phần: Phát minh vĩ đại cho con đường viết lách; Chữ viết tạo nên văn hóa; Tương lai của chữ viết trong phần kết.

Bước vào bảo tàng, du khách sẽ bắt gặp tác phẩm nghệ thuật của nhà thiết kế Kim Seung-young gồm các khối loa thùng xếp chồng lên nhau, lấy cảm hứng từ tháp Babel. Tác phẩm này lấy ý tưởng từ truyền thuyết, loài người cổ xưa vốn nói chung một ngôn ngữ. Nhưng vì mong muốn chạm đến thiên đường, họ đã cùng nhau xây dựng một tòa tháp chọc trời và làm cho họ phân tán ra khắp thế giới, từ đó tạo nên nhiều ngôn ngữ. Đứng trong tác phẩm nghệ thuật tháp Babel, có thể lắng nghe nhiều loại âm thanh, từ những âm thanh của tự nhiên, cho đến những tiếng nói đa dạng trên khắp thế giới.

Tiếp đến là các phòng trưng bày các hiện vật chữ viết của nhân loại. Chúng được trưng bày theo trình tự thời gian, bắt đầu là những ký tự tượng hình được người tiền sử vẽ lại trên các hang động như hang Chauvet-Pont d’Arc, hang Lascaux, hang Altamira... Kế đến là khu trưng bày văn tự hình nêm của người Lưỡng Hà và văn tự tượng hình của người Ai Cập, người Maya cổ đại. Nghệ thuật bố trí không gian trưng bày tạo cho người xem cảm giác như đang ngược dòng thời gian để trở về với các nền văn minh cổ xưa.

Bảo tàng có những bộ sưu tập giá trị như cuốn Lịch sử tự nhiên ra đời năm 1476. Đây là bộ Bách khoa Toàn thư đầu tiên của phương Tây bao quát toàn diện mọi kiến thức thời bấy giờ, bao gồm thiên văn học, toán học, địa lý, động vật học, nhân chủng học… Ngoài ra bảo tàng cũng giới thiệu chữ viết của người Maya, một loại chữ viết mang đậm tính tôn giáo được sử dụng ở Trung Mỹ từ khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tới khoảng thế kỷ 16 thì biến mất cùng với nền văn minh. Lưu trữ trên 500 hiện vật quý hiếm cung cấp bức tranh toàn cảnh về 55 loại chữ viết của các dân tộc trên thế giới.

Bảo tàng được tích hợp hệ thống trình chiếu thông minh, giúp khách tham quan tìm hiểu về thông tin hiện vật qua 9 thứ tiếng gồm: Hàn, Anh, Trung, Nhật, Thái, Việt Nam, Tây Ban Nha, Pháp và Ả Rập. Ngoài ra người xem cũng có thể đăng ký tìm hiểu với hướng dẫn viên miễn phí bằng tiếng Hàn và tiếng Anh theo các khung giờ trong ngày.

Trong khu vực giới thiệu về chữ viết ở Đông Á, bên cạnh các hiện vật về chữ Hán, chữ Hiragana và Katakana của Nhật Bản, còn có một bản Truyện Kiều bằng chữ Nôm của Việt Nam. Đặc biệt, du khách cũng có thể tìm hiểu về chữ viết Hangeul hay Huấn dân chính âm của Hàn Quốc. Đây là một loại chữ viết hiếm hoi trên thế giới còn lưu giữ lại được cả thông tin về người sáng tạo cũng như nguyên lý sáng tạo. Ngoài các phần trưng bày về chữ viết, Bảo tàng còn giới thiệu các phương tiện dùng để ghi chép, kỹ thuật in ấn, bảo quản tư liệu trong lịch sử nhân loại. Trong đó có thể kể đến phương thức khắc ván gỗ (mộc bản), in chữ rời bằng kim loại, biên chép kinh điển trên lá cây, trang trí trên đồ gia dụng, máy đánh chữ, máy vi tính và hệ thống phân tích ngôn ngữ sử dụng mã nhị phân...

Một điểm đặc biệt khác ở bảo tàng là người xem được trải nghiệm một số xu hướng mới của chữ viết, trong đó có chữ viết bằng ký tự cảm xúc (emoji), biển báo minh họa, hình ảnh động... Du khách cũng có thể tham gia khảo sát trực tiếp tại bảo tàng, để đưa ra dự đoán của cá nhân về xu hướng phát triển chữ viết trong tương lai.

Bảo tàng được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức của người dân về sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và trở thành một địa điểm được yêu thích tại khu vực Công viên Trung tâm Songdo.

 THÁI AN

 

Ý kiến bạn đọc